Kết quả tìm kiếm cho "Trường THPT Vĩnh Trạch"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 230
Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.
Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu bài viết "Học tập suốt đời" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 190-KH/TU, ngày 27/8/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ TX. Tân Châu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào đầu quý II/2025 để rút kinh nghiệm, chỉ đạo tổ chức đại hội trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Cùng với các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh, Đảng bộ TX. Tân Châu đang tập trung lãnh, chỉ đạo đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Huyện Thoại Sơn đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác chuẩn bị được triển khai toàn diện và bài bản, từ việc thành lập các tiểu ban, xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, đến tổ chức đại hội cấp cơ sở.
Năm 2025, UBND TX. Tịnh Biên phấn đấu thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, sẽ nỗ lực chống tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho hộ nghèo địa phương.
Theo quy định mới ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ba phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT gồm: Thi tuyển, xét tuyển, kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương.
Đó là tên bài viết của thầy Nguyễn Bình An (giáo viên Trường THPT Châu Phong, TX. Tân Châu). Trong bài viết, hiện lên tấm gương của thầy Lê Giang Đông (Phó Hiệu trưởng trường), 1 cán bộ quản lý tận tâm với ngành giáo dục, với học sinh, lặng lẽ gom góp “phù sa” vun bồi cho đời sau xanh tươi.
Cuối tháng 11, công trình Niệm Sư Từ cuối cùng trên địa bàn tỉnh (mỗi huyện xây dựng 1 công trình) đã hoàn thành tại huyện Phú Tân. Đây không chỉ là nơi thắp sáng niềm tin vào con đường tri thức, mà còn là nơi khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”, những phẩm hạnh tốt đẹp mà mọi người mong muốn các thế hệ học sinh kế thừa và phát huy.
Tích cực, trách nhiệm trong thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh cũng như Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (năm 1981), Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; qua đó giúp vai trò và địa vị của phụ nữ Việt Nam ngày càng được cải thiện. Song, chặng đường thúc đẩy bình đẳng giới toàn diện và bền vững ở Việt Nam vẫn còn không ít trở lực.
“Các em đừng bao giờ quên mình đang mang trên vai sứ mệnh nặng nề là học sinh của Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa, tên một cụ thủ khoa nổi tiếng. Mỗi bước các em đi, mỗi việc các em làm đều góp phần tạo dựng nên hình ảnh của mái trường thân yêu, là niềm mong đợi của thầy cô, cha mẹ, các cấp lãnh đạo” – thầy Nguyễn Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đã dặn dò học sinh như thế, trong buổi lễ khai giảng năm học 2024 – 2025.
Ngày 16/11, Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) long trọng kỷ niệm 25 năm thành lập trường (1999 - 2024) và 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dấu ấn này kỳ vọng tiếp tục khơi dậy khát vọng, niềm tin, tiến về phía trước với quyết tâm đổi mới.